Tình hình chiếm bãi nghêu ở Đất Mũi đã nghiêm trọng

Tất cả diện tích hơn 430 ha của 16 HTX nuôi nghêu và một ban quản lý vùng nuôi đều bị dân xông vào khai thác triệt để. Tình trạng này tái xuất hiện từ 30-8 và ngày một nghiêm trọng, chính quyền sở tại và cả lực lượng chi viện từ tỉnh đều “bó tay”. Ông Lê Văn Sử, Bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển, cho biết đã sử dụng rất nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động đến cử người túc trực ngăn chặn nhưng không hiệu quả.

Tình hình chiếm bãi nghêu ở Đất Mũi đã nghiêm trọng ảnh 1

Bãi nghêu của các HTX ở Đất Mũi bị xâm chiếm hoàn toàn. Ảnh: T.VŨ

Trước đó, vào sáng 1-9, khoảng 30 phương tiện của người dân cào nghêu trái phép đã dùng vỏ máy đâm thẳng vào phương tiện của các lực lượng kiểm tra tại cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi). Về sự việc này, một nguồn tin của PV cho biết Công an huyện Ngọc Hiển đang xem xét khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm