Tọa đàm về vấn đề lập thân trong giới trẻ

Tại đây, các thế hệ học trò của ông Nguyễn Duy Cần cùng các khách mời như nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, lương y Võ Phước Hưng… sẽ cùng trao đổi, chia sẻ với bạn trẻ giá trị về những học thuyết học làm người, lập thân trong tủ sách Thu Giang Nguyễn Duy Cần.

Ông Nguyễn Duy Cần (1907-1998), quê Tiền Giang, làm nghề viết sách, dạy học, lương y, nghiên cứu Đạo học, Kinh dịch; có bút hiệu là Thu Giang, Hoàng Hạc, Bảo Quang Tử. Trước 1975 ông đã từng làm việc tại Trường ĐH Vạn Hạnh, Trường ĐH Văn khoa Sài Gòn, Ủy ban Điển chế văn tự (trực thuộc Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa).

Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm: Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa, Cái cười của thánh nhân, Thuật yêu đương, Óc sáng suốt, Tôi tự học

H.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.