TP.HCM đối mặt triều cường cao 1,52m

Vào buổi sáng, đỉnh triều cường xảy ra từ 4 - 7g, buổi chiều từ 16 - 20g. Theo dự báo, mực nước cao nhất tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có khả năng ở mức 1,52m; tại Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở mức 1,50m.

Trong khi đó, bộ phận không khí lạnh tăng cường vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía nam và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đợt triều cường này kết hợp với gió mùa đông bắc mạnh nhiều khả năng sẽ làm dâng cao đỉnh triều đột biến trên các sông rạch ở hạ lưu thuộc khu vực thành phố.

Nhằm chủ động phòng, chống, ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại do triều cường, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó; kiểm tra, gia cố các đoạn bờ bao xung yếu ở Q.12, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi...

Theo MINH AN(TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm