TP.HCM đồng ý đổi đất để xây hồ chống ngập

Ngày 30-11, tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho hay, UBND TP đã đồng ý theo đề xuất của Sở KH-ĐT, giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam group) nghiên cứu lập đề xuất thực hiện dự án xây dựng hồ điều tiết Gò Dưa tại quận Thủ Đức.

Theo UBND TP, dự án sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP, thông qua hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao) và thanh toán 100%  bằng quỹ đất.

UBND TP.HCM đồng ý cho tư nhân tham gia xây hồ chống ngập ở quận Thủ Đức ( Trong ảnh: Đoạn đường sắt đi qua địa bàn quận Thủ Đức thường xuyên bị ngập do trũng thấp). Ảnh: Công ty đường sắt Sài Gòn.  

Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng trong chọn lựa nhà đầu tư, UBND TP yêu cầu thực hiện theo cơ chế không ràng buộc phải chỉ định Trung Nam Group thực hiện dự án mà các nhà đầu tư khác vẫn được quyền tham gia.

Dự kiến, dự án xây hồ điều tiết Gò Dưa (rộng khoảng 95 ha tại quận Thủ Đức) sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Theo tính toán của Trung tâm Chống ngập, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2020, TP.HCM phải thực hiện xong ba hồ điều tiết chống ngập, gồm: hồ điều tiết Gò Dưa, hồ điều tiết Khánh Hội (rộng 4,8 ha, tại quận 4) và hồ Bàu Cát (rộng 0,4 ha, tại quận Tân Bình).

Trung tâm Chống ngập cho biết, ngoài ba hồ điều tiết trên, TP cần phải thực hiện thêm 100 hồ điều tiết lớn nhỏ để chống ngập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm