TP.HCM khởi công xây Làng Cam

Đây là trung tâm nuôi dưỡng, điều trị, dạy nghề và phục hồi chức năng cho con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn TP và các tỉnh miền Đông Nam Bộ tại ấp 6, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Làng Cam được xây dựng trên khu đất với diện tích 49.000 m2, bao gồm nhiều khu chức năng như trung tâm hành chính, nuôi dưỡng, điều trị, vật lý trị liệu… Tổng kinh phí xây dựng hoàn thành trung tâm này khoảng 100 tỉ đồng do hội đã và đang kêu gọi vận động từ các nhà hảo tâm. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018.

Khởi công xây dựng Làng Cam. Ảnh: H.LAN

Người được chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị tại Làng Cam là các nạn nhân chất độc da cam/dioxin không có khả năng phục vụ bản thân, người già không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn… Với những nạn nhân có khả năng học tập và lao động sẽ được dạy nghề, tạo điều kiện hòa nhập cộng đồng.

Hiện TP có khoảng 20.000 người nhiễm và phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin, tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi và Cần Giờ, trong đó có 5.000 nạn nhân là cựu chiến binh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm