TP.HCM: Một ngày bốn vụ cháy

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tại phân xưởng đóng đế giày Công ty Pou Yuen (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) cũng xảy ra vụ cháy. Gần 100 cảnh sát PCCC các quận Bình Tân, Tân Phú với 11 xe chữa cháy đã được điều đến dập lửa. Ước tính 5.000 m2 phân xưởng bị hư hại, 60 kiện nguyên liệu lót đế giày (khoảng 40 tấn) bị cháy xém.

Đến 11 giờ, một đám cháy lại xảy ra tại  khu chứa sơn thuộc Công ty TNHH Mini Gold (Khu chế xuất Linh Trung 1, quận Thủ Đức). Thiệt hại ban đầu là hai máng hứng sơn bị cháy rụi.

Vào 15 giờ 30 cùng ngày, một cơ sở gia công in thiệp cưới (nhà số 23/37/21/19, cư xá Phú Lâm A, phường 12, quận 6) bị cháy. Sau hai giờ chữa cháy, lửa mới được khống chế. Toàn bộ cơ sở gần 100 m2 bị cháy rụi. Chị Nguyễn Thị Na, người làm trong cơ sở bị tường đổ đè chết.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra bốn vụ cháy trên.

A.NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm