Trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã được trao giải nhất giải thưởng sử học Phạm Thận Duật (luận án Quá trình hình thành và phát triển của kênh đối thoại không chính thức về an ninh và chính trị của ASEAN Kênh 2). Đây là giải thưởng cho các luận án tiến sĩ lịch sử được Hội đồng cấp nhà nước chấm điểm xuất sắc.

Phạm Thận Duật là vị quan yêu nước dưới triều Nguyễn, phò vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần Vương và bị Pháp bắt trên đường chiêu tập nghĩa sĩ Cần Vương.

Được thành lập từ năm 2000, đến nay quỹ Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật đã 11 lần trao giải cho 55 cá nhân xuất sắc.

Năm nay, ngoài giải nhất còn ba giải nhì và hai giải ba.

Y.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm