Triều cường TP.HCM lên 1,6m, nhiều quận nguy cơ ngập nặng

Cụ thể ngày 24-10, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt 1,39m (vượt mức báo động 1 - 1,3m), đến ngày 25-10, đỉnh triều vượt báo động 2, đạt 1,49m.

Đỉnh triều lần lượt đạt 1,54m và 1,57m trong các ngày tiếp theo và được dự báo cao nhất đạt 1,6m lúc 6g ngày 28-10. Đỉnh triều tại kênh Đông Điền (huyện Nhà Bè) được dự báo cao hơn 1cm so với trạm Phú An.

Với đỉnh triều như trên có khả năng gây ngập những vùng trũng thấp của quận 6, 8, Bình Tân… 

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn TP.

Theo TTO

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(PLO)- Đồng chí Nguyễn Văn Hanh, nguyên Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc Hội TP.HCM khoá IX, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM qua đời ở tuổi 99.