Truy quét tệ cờ bạc tại Hà Đông

Trước thực trạng đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông lập kế hoạch, triển khai lực lượng tiến hành truy quét tệ nạn này.

Khoảng 1h ngày 24-12, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hà Đông bất ngờ ập vào nhà Đặng Thị Anh Đào phát hiện và bắt quả tang tại tầng 1 khu nhà 3 tầng này 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, gồm:

chủ nhà Đặng Thị Anh Đào; Lưu Hoàng Anh, SN 1977, HKTT tại khối Trên, phường Hà Cầu, quận Hà Đông; Trần Thị Lan, SN 1979, HKTT tại khối 2, phường La Khê, quận Hà Đông; Lê Ngọc Long, SN 1962, HKTT tại khối 3, phường La Khê, quận Hà Đông; Trịnh Dũng, SN 1974, HKTT tại khối 5, phường La Khê, quận Hà Đông; Lê Thị Miền, SN 1971, HKTT tại số 6, Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông và Nguyễn Xuân Hải, SN 1971, HKTT tại Lương Văn Can, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Tại chiếu bạc, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một bộ bát đĩa, 4 quân vị và 4.000.000 đồng là phương tiện, công cụ mà các đối tượng dùng để đánh bạc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận đã tổ chức đánh bạc ở nhà Đặng Thị Anh Đào được 1 tháng nay, mỗi “con bạc” muốn vào “sới” phải nộp cho Đặng Thị Anh Đào 50.000 đồng tiền “phế”. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ, Lê Ngọc Long là đối tượng cầm cái và chủ nhà Đặng Thị Anh Đào ngoài việc thu tiền “phế” cũng là một con bạc khát nước. Được biết, trong số các đối tượng trên, Lê Ngọc Long đã từng bị Tòa án nhân dân TX Hà Đông năm 2007 xử 6 tháng tù treo về tội đánh bạc; Trịnh Dũng bị Tòa án nhân dân thị xã Hà Đông năm 2005 xử 12 tháng tù về tội đánh bạc, tiếp đó năm 2009 bị Tòa án nhân dân quận Hà Đông xử 9 tháng tù về tội đánh bạc;

Trần Thị Lan năm 2008 đã bị Tòa án nhân dân TP Hà Đông xử 3 tháng tù treo về hành vi đánh bạc; Lưu Hoàng Anh năm 1999 bị Tòa án nhân dân thị xã Hà Đông xử 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, năm 2005 bị TAND quận Thanh Xuân xử 30 tháng tù về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2008 bị Tòa án nhân dân TP Hà Đông xử 12 tháng tù về tội  đánh bạc; Lê Thị Miền (2007) bị CAH Thạch Thất xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc; Đặng Thị Anh Đào năm 1992 bị TAND xử 6 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản, tiếp đó năm 2006 bị xử 12 tháng tù giam và 24 tháng thử thách về tội danh chứa gái mại dâm.

Chiều 24-12, cơ quan CSĐT CAQ Hà Đông cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng trên về hành vi đánh bạc.                               

Theo Yến Nhi (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm