Truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 19 tỉ đồng

Từ tháng 11-2008 đến tháng 5-2011, lợi dụng phương thức giao dịch một cửa IPCAS (khách hàng chỉ cần giao dịch với một giao dịch viên để hoàn tất giao dịch theo yêu cầu), Trung đã lập khống 115 hồ sơ đứng tên 20 khách hàng để vay hơn 41,3 tỉ đồng. Trung dùng hơn 22,3 tỉ đồng giải ngân đáo hạn cho 69 hồ sơ vay trước đó; còn lại chiếm đoạt hơn 19,5 tỉ đồng, treo nợ khống cho 16 khách hàng. Trung khai nhận dùng phần lớn số tiền để đánh số đề, cá độ bóng đá, tiêu xài.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm