Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa và giông

Hôm nay (19-8), vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày 20 và 21-8, dải áp thấp có xu hướng dịch chuyển từ Trung Bộ lên phía bắc. Do có mưa nhiều ngày nên các tỉnh miền núi phía bắc cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

H.VÂN - V.TRẦN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm