Tử nạn vì đuổi theo kẻ bịt mặt

Vụ tai nạn xảy ra tại góc ngã ba Nguyễn Tiểu La - Nguyễn Chí Thanh (giáp giữa quận 5 và quận 10, TP HCM) chiều 27-12 làm anh Khanh (trên 20 tuổi, quê ở Thái Nguyên) chết tại chỗ.

Tử nạn vì đuổi theo kẻ bịt mặt ảnh 1 
Chiếc xe máy của nạn nhân bị gãy nát. Ảnh: An Nhơn.

Theo nhân chứng, khoảng 18h, Khanh đi xe máy từ hướng Đào Duy Từ về Nguyễn Tiểu La. Khi gần đến chỗ làm thì bất ngờ có hai thanh niên bịt mặt đi trên xe Wave màu xanh lao tới dùng vật nhọn đâm vào hông Khanh rồi bỏ chạy. Khanh vén áo lên xem vết thương, thấy máu chảy nhưng anh vẫn rồ ga đuổi theo hai thanh niên lạ mặt. Chạy khoảng 50 m, đến ngã ba Nguyễn Chí Thanh thì Khanh lao vào taxi.

Tại hiện trường, chiếc xe Wave màu đỏ bị gãy nát phần đầu, taxi 7 chỗ cũng bị móp. Hai xe nằm cách nhau khoảng 10 m. Anh Khanh sau cú va chạm quá mạnh đã bị thương nặng vùng đầu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cảnh sát giao thông quận 5 lập biên bản xử lý tai nạn. Công an phường 5 (quận 10) đã mời nhân chứng lấy lời khai, cũng như chờ kết quả khám nghiệm tử thi để điều tra.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm