Cần Thơ: Hỗ trợ quà cho công nhân công ty bị cháy

Chiều 3-4, Liên đoàn lao động TP Cần Thơ tổ chức trao quà hỗ trợ cho 930 công nhân Công ty TNHH Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy), nơi vừa xảy ra vụ cháy lớn vào ngày 23-3.

Đại diện các đơn vị, sở ngành trao quà hỗ trợ cho công nhân của Công ty TNHH Kwong Lung - Meko chiều 3-4. Ảnh: N.NAM

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Trưởng Ban chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động TP, cho biết mỗi phần quà hỗ trợ công nhân đợt này gồm 500.000 đồng tiền mặt, 10kg gạo và ba vỉ trứng gà (18 quả). Mới có 100 người đến nhận tượng trưng, sau đó các công nhân sẽ được thông báo đến Công đoàn KCN-KCX nhận hoặc sẽ phát trực tiếp tại công ty.

Đây là số tiền hỗ trợ từ các đơn vị như: Liên đoàn Lao động TP.Cần Thơ 200 triệu đồng, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Cần Thơ 200 triệu đồng, Công ty cổ phần xăng dầu Nam sông Hậu 100 triệu đồng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ 18.000 quả trứng gà, Trung tâm hạ tầng KCN Thốt Nốt 10 triệu đồng, Hội chữ thập đỏ TP Cần Thơ 10 tấn gạo và Công đoàn các KCN-KCX 60 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Quang Hoài Nam cho biết theo thông tin từ phía Công ty Kwong Lung Meko thì khu nhà xưởng bị cháy có 1.296 công nhân làm việc, trong đó công 1.143 công nhân may. Phía công ty sẽ giữ lại toàn bộ công nhân và trong vòng hai, ba tháng tới khi họ mua thêm máy móc về sản xuất thì công nhân sẽ được bố trí công việc trở lại.

“TP mong công ty sớm trở lại hoạt động bình thường, tạo công ăn việc làm cho công nhân để sớm ổn định cuộc sống của họ. TP cũng mong các nhà hảo tâm tiêp tục hỗ trợ cho công nhân trong khoảng thời gian khó khăn chưa có việc làm” – ông Nam nói.

Mỗi công nhân được nhận phần quà hỗ trợ gồm 500.000 đồng, 10kg gạo và 18 quả trứng. Ảnh: N.NAM

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vụ cháy xảy ra Công ty TNHH Kwong Lung – Meko từ 9 giờ sáng ngày 23-3. TP Cần Thơ đã phải huy động cả lực lượng PCCC của sáu tỉnh, thành khác tham gia chữa cháy. Đến 26-3, đám cháy cơ bản khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, đến nay, lực lượng PCCC Cần Thơ vẫn còn chốt tại hiện trường để xử lý “hậu” vụ cháy, đưa hàng hóa công ty ra ngoài.

 Theo đánh giá của một thứ trưởng Bộ Công an thì công ty còn giữ được 80% hàng hóa… Đây là vụ cháy lớn nhất ở TP Cần Thơ từ trước tới nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm