Vĩnh biệt tác giả Chú bé có tài mở khóa

Nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Ông mất do đột quỵ một cách bất ngờ vì bạn bè văn chương và gia đình đều cho biết ông đang khỏe mạnh và đang khá sung sức để sáng tác. Vậy nên rất nhiều nhà văn tên tuổi như Nguyễn Đông Thức, Khuất Quang Thụy, Hồ Thi Ca, Bích Ngân… đều bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn đến vợ ông là nhà văn Dạ Ngân.

Ông bị đột quỵ khiến bạn bè, đồng nghiệp bất ngờ vì thấy rằng ông vẫn đang khỏe, khá sung sức để sáng tác.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân sinh năm 1936 tại Hà Tĩnh. Ông sống nhiều năm tại Hải Phòng và Hà Nội. Từ năm 2008 ông và gia đình vào sinh sống tại TP.HCM. Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng được giới văn chương đồng nghiệp đánh gia cao như các tập truyện ngắn Cô gái Triều Dương, Hương đất, Ba người bạn, Vũ điệu cái bô…; các tiểu thuyết: Ngoài khơi miền đất hứa (được dịch, xuất bản ở Pháp), Con ngựa Mãn Châu, Chú bé có tài mở khóa, Hội thề…; kịch bản phim: Cây bạch đàn vô danh, Hội thề…

Nhà văn Vũ Quang Thân đã được trao các giải thưởng: Giải Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1985 cho tác phẩm Chú bé có tài mở khóa; giải nhì truyện ngắn báo Văn Nghệ năm 1992 cho tác phẩm Vũ điệu cái bô; giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử Thăng Long nhằm tìm ra kịch bản cho dự án phim kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long với tác phẩm Hội thề; giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà Văn Việt Nam 2006-2009 với cuốn tiểu thuyết Hội thề.

Lễ viếng nhà văn Nguyễn Quang Thân bắt đầu vào 15 giờ ngày 4-3 tại nhà riêng ở P225, lô II, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh. Lễ di quan lúc 7 giờ ngày 7-3, đưa đi hỏa thiêu tại Phúc An Viên, quận 9, TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm