Voi dữ tàn phá hoa màu của dân

Một số hộ cho biết hai năm trở lại đây, cứ đến mùa thu hoạch hoa màu là đàn voi lại về. Theo ông Y’Thanh, Trưởng bon Đăk Me, có chín hộ làm rẫy cạnh bìa rừng đã bị voi giẫm nát hoa màu, mỗi gia đình bị thiệt hại 1-5 sào bắp, mía, chuối… Hiện đàn voi vẫn loanh quanh trong rẫy, có thể đe dọa đến tính mạng người dân.

Anh Lý Văn Hưởng, Xã đội trưởng xã Đăk N’đrót, cho biết các năm trước, mỗi lần đàn voi xuất hiện xã đều báo cáo lên hạt kiểm lâm huyện. Nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở chỗ nhắc nhở người dân cảnh giác, tìm cách xua đuổi khi voi xuất hiện và không được xâm hại đến đàn voi.

V.THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm