Vụ hai PGĐ sở không được tái bổ nhiệm: Cả hai ông từng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, không có việc “trù dập” cán bộ chống tiêu cực mà do hai ông này có khuyết điểm nhỏ dù chưa đến mức kỷ luật. Ông Hồ Minh Chiến, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cà Mau, giải thích: Ông Mỹ, với vai trò bí thư đảng ủy Sở nhưng trong công tác cán bộ có trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy hoạch. Ông Sinh phụ trách công tác kiểm tra đảng tại Sở cũng có khuyết điểm tương tự. Kế đến, cả hai ông còn nể nang trong đấu tranh nội bộ, thiếu cương quyết, làm cho cán bộ nghi ngờ, gây dư luận không tốt trong vụ việc tố giác nhận hối lộ tại Sở vào đầu năm 2012. “Trong vụ này, khi xác minh sự vụ, hai ông đã có những sơ suất, thể hiện qua việc đối tượng khiếu nại hai ông vận động đối tượng khai nhận là đã nhận tiền của nhà thầu. Với hai khuyết điểm trên, hai người bị kiểm điểm, phê bình, nghiêm túc rút kinh nghiệm” - ông Chiến nói.

Như chúng tôi đã thông tin, trong vụ đưa và nhận hối lộ tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau, hai ông Sinh, Mỹ đã xác lập những chứng cứ ban đầu và từ những chứng cứ này, công an đã khởi tố vụ án

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm