Vu lan: Mùa hiếu hạnh, từ thiện

Đây không chỉ là dịp cúng dường thể hiện hiếu hạnh của những người Phật tử, Vu lan tại TP.HCM còn đánh dấu những hoạt động từ thiện, cầu nguyện…

Trong ngày hôm qua, chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) đã phát 1.300 phần quà (mỗi phần gồm 10 kg gạo và một thùng mì gói) cho các hộ nghèo trên địa bàn TP.HCM. Không chỉ vậy, Phật tử, người nghèo… đến lễ Phật đều được thưởng thức bún riêu chay miễn phí. Trong ba ngày từ 12 đến 14-7 âm lịch, chùa Vĩnh Nghiêm cũng tổ chức đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu cho các thai nhi. Đại lễ là dịp để các bậc đã làm cha làm mẹ hoặc sẽ làm cha làm mẹ có cơ duyên tìm hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của tình yêu thương và mầm sống để xây dựng một cuộc sống đạo đức, lành mạnh, tràn đầy yêu thương và hạnh phúc.

Vu lan: Mùa hiếu hạnh, từ thiện ảnh 1

Các Phật tử đang dùng bữa  tại chùa Vĩnh Nghiêm sáng 13-8. Ảnh: HTD

Vu lan: Mùa hiếu hạnh, từ thiện ảnh 2

Các tăng tụng kinh Địa tạng trong đại lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm chiều 13-8. Ảnh: HỒNG ÚT

Vu lan: Mùa hiếu hạnh, từ thiện ảnh 3

Hàng ngàn Phật tử đã đến Khu du lịch văn hóa Suối Tiên để tham gia đại lễ Vu lan. Ảnh: HỒNG ÚT

Trước đó, sáng 12-8 (tức 13 tháng Bảy âm lịch), Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ cúng dường y, Tự tứ, Vu lan và Trai tăng cúng dường tại chùa Từ Đàm. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Đức Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên-Huế cùng chư tôn đức tăng, ni. Sau lễ cúng dường y, khoảng 800 tăng, ni và hơn 1.000 Phật tử tham dự nghi lễ Vu lan tại chánh điện chùa Từ Đàm. Hòa thượng Thích Khế Chơn đã nói lên ý nghĩa của ngày lễ Vu lan và ảnh hưởng của ngày lễ với truyền thống hiếu đạo của người Việt Nam nói chung và người Huế nói riêng. Tối cùng ngày, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế, lễ cài hoa hồng và văn nghệ Kính mừng Vu lan đã được tổ chức trong tâm niệm báo đáp ơn nghĩa sinh thành.

Hôm nay (14-8), tức rằm tháng Bảy âm lịch, ngày lễ chính của đại lễ Vu lan. Tất cả các chùa, tự viện đều có tổ chức lễ. Riêng tại chùa Hoằng Pháp, hằng năm đều tập trung hàng ngàn Phật tử về cùng dâng cúng, thực hiện nghi thức cài hoa hồng, tụng kinh Vu lan…

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm