Xài bằng giả, chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Ông Dân bị kỷ luật do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của ông Nguyễn Hoàng Phát (huyện Giá Rai, Bạc Liêu) rồi chỉnh sửa, photocopy và nộp vào hồ sơ đảng viên của chính ông cho Ban tổ chức Huyện ủy Đầm Dơi.

Nhờ có bằng tốt nghiệp THPT giả mạo ấy, ông Nguyễn Minh Dân được giữ chức vụ quan trọng ở xã và được cử đi học đại học chuyên ngành xây dựng Đảng - chính quyền tại Trường Chính trị Cà Mau.

Sai phạm của ông Dân vi phạm khoản 2, điểm a và d điều 21 quyết định 181 của Bộ Chính trị.

Theo ông Trần Thanh Hòa - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi, ngoài hình thức kỷ luật trên, ông Dân còn bị đề nghị cách chức chủ tịch UBND xã Tân Thuận.

Theo ĐÔNG TRIỀU (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm