Xe biển đỏ tông dòng xe chờ đèn đỏ, cửa ngõ tây thành phố tê liệt

16 giờ 20 ngày 5-1, xe bồn trộn bê tông BKS: QA 3013 (chưa xác định được danh tính tài xế) lưu thông trên đường Trường Chinh hướng từ An Sương về Cộng Hòa. Khi cách giao lộ Cộng Hòa - Trường Chinh chừng 10 m (địa phận quận Tân Phú, TP.HCM) thì mất thắng. 

Chiếc xe bồn đã tông vào đuôi xe taxi BKS: 56M-0771 đẩy xe taxi lao tới tông vào đuôi xe bảy chỗ BKS: 51A-114.58 khiến chiếc xe bảy chỗ lao tới tông vào một xe bảy chỗ khác BKS: 51A-831.50 đang dừng phía trước chờ đèn đỏ tạo thành vụ va chạm liên hoàn.

Chiếc xe bồn BKS quân đội được cho là mất thắng, gây nên vụ tai nạn liên hoàn (Ảnh: A.S) 

Tại hiện trường, ba ô tô hư hỏng nặng phần đầu, đuôi dính chặt vào nhau, nhiều bộ phận vỡ nát, văng tung tóe; một ô tô khác hư hỏng nhẹ đã rời khỏi hiện trường. Vụ va chạm đã khiến những tài xế và người đi đường gặp một phen hoảng loạn. Rất may không có thương vong đáng tiếc về người.

Vụ tai nạn khiến tuyến đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố bị ùn ứ cục bộ, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau nhích từng phân một.

 Vụ tai nạn đã khiến tuyến đường Trường Chinh vào trung tâm thành phố ùn ứ (Ảnh: A.S)

Sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cùng với lực lượng chức năng quận Tân Phú đã nhanh chóng có mặt điều tra, phân luồng, xử lý tai nạn.
Đến 17 giờ chiều cùng ngày, hiện trường cơ bản đã được giải phóng.
Theo một CSGT Đội Tân Sơn Nhất thì nguyên nhân ban đầu là chiếc xe bồn đã mất thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm