PHÚ YÊN:

Xe đưa tang mất thắng làm 1 người chết, 15 người bị thương

Vụ tai nạn làm ông Huỳnh Lẻ (49 tuổi, con của ông Huỳnh Đô) chết trên đường đưa đi cấp cứu, 15 người khác bị thương.

Xe đưa tang mất thắng làm 1 người chết, 15 người bị thương ảnh 1

Chiếc xe công nông đưa tang lật nhào bên vách núi. Ảnh: TẤN LỘC

Theo một số nhân chứng, khi vừa rời nghĩa trang nằm trên lưng chừng núi, chiếc xe vừa xuống dốc thì bị mất thắng. Tài xế Lưu Hùng Tấn (30 tuổi, ngụ thôn Phú Lương) cố gắng điều khiển chiếc xe công nông chạy đến gần cuối con dốc dài gần 500 mét thì chiếc xe tông gãy hàng loạt cọc tiêu, lao ra khỏi đường phía bên trái hơn 100 mét rồi văng bánh xe trước, lật nhào gần vách núi. 

Ông Lê Ngọc Hay (34 tuổi, ngụ Phú Lương), một trong những người thoát chết, kể: “Khi chiếc xe bắt đầu đổ dốc, tài xế đã hốt hoảng la lên là không thể hãm thắng. Những người trên xe đều hoảng loạn, khi chiếc xe lao đến giữa dốc thì một số người bị văng ra khỏi xe, trong đó có ông Huỳnh Lẻ. Chỉ có một số người kịp nhảy xuống khỏi xe thoát thân, những người còn lại trên xe đều bị thương”.

Riêng tài xế Lưu Hùng Tấn bị thương nặng ở ngực nhưng không dám đến bệnh viện cấp cứu.

Xe đưa tang mất thắng làm 1 người chết, 15 người bị thương ảnh 2

Bà Hà Thị Ngọc (có chồng vừa mất) bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, trong số 14 người nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này có hai người bị chấn thương sọ não là bà Hà Thị Ngọc (79 tuổi, vợ ông Huỳnh Đô) và bà Huỳnh Thị Bé (55 tuổi, con ông Huỳnh Đô).

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm