Xe khách lao vào vách núi, một người chết, 14 người bị thương

Chiếc xe khách mang biển số 29B-00153 do tài xế Lê Hoàng Vũ điều khiển, chở 35 người, chạy lạc đường, đâm vào vách núi. Vụ tai nạn làm chị Đặng Thị Lan (35 tuổi, vợ tài xế Vũ) chết tại chỗ, 14 hành khách bị thương nặng và hơn 10 người bị xây xát nhẹ.

Sáng cùng ngày, toàn bộ người bị thương nặng đã được chuyển từ BV 115 Nghệ An ra BV 103 (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Theo tài xế Vũ và một số nhân chứng, khi biết nhầm đường, Vũ quay xe trở ra thì gặp đường dốc, khó đi, xe lại trượt thắng nên đâm vào vách núi.

Xe khách lao vào vách núi, một người chết, 14 người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn xe tải 37V-1991 lật nằm trên quốc lộ 1A. Ảnh: ĐẮC LAM

Sáng cùng ngày, tại Km 267+500 đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận xã Diễn Trường, Diễn Châu,), tàu hỏa NA1 chạy hướng Hà Nội-Vinh đâm vào một con bò chạy qua đường ray. Cú đâm mạnh khiến con bò văng ra đường, chết tại chỗ. Ngay sau đó, xe tải (biển số 37V-1991) do anh Hoàng Đức Nam điều khiển đã bị lật do thắng gấp để tránh người dân khiêng bò bị tàu hỏa cán. Anh Nam bị thương nhẹ nhưng 30 tấn hàng hóa trên xe tải đổ xuống bên đường làm quốc lộ 1A ách tắc hơn 1 giờ đồng hồ.

Trước đó, đêm 8-8 trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Trường, Diễn Châu), xe khách mang biển số 37H-9509 va vào xe ô tô tải và xe buýt chạy ngược chiều. Cú va mạnh làm cả ba xe bị hư hỏng và hàng chục hành khách trên xe khiếp hoảng.

ĐẮC LAM - ĐÀO BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm