Xin lỗi người dân vì lưu giữ người quá thời hạn

Trước đó, ngày 8-10-2009, Trần Thanh Tùng (ngụ xã Bàu Chinh) gọi điện rủ Hoạt xuống thị xã Bà Rịa chơi. Đến nơi, khi anh Hoạt biết Tùng đi mua ma túy về sử dụng thì bị các chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy (Công an thị xã Bà Rịa) bắt giữ. Ngày 9-10-2009, Tùng và anh Hoạt bị đưa lên Trung tâm Giáo dục – Lao đông xã hội lưu trú 15 ngày theo quy định.

Tại đây, anh Hoạt bị giam chung trong phòng cắt cơn, sắp xếp chỗ ở và phân công công việc như các học viên cai nghiện khác. Mặc dù hết thời hạn lưu trú 15 ngày nhưng anh Hoạt vẫn không được trung tâm cho về nhà mà bị giữ thêm 17 ngày nữa. Bà Doan sau nhiều lần làm đơn bảo lãnh, “kêu cứu” các cơ quan chức năng, anh Hoạt mới được trung tâm trả về nhà.

Tại buổi xin lỗi, gia đình bà Doan và anh Hoạt ghi nhận lời xin lỗi của giám đốc trung tâm, nhưng vẫn tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.

Theo PV (NDĐT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm