Xử lý nghiêm vụ thiếu nữ bị đánh vì… nhìn thấy ghét

Sau khi em Tuyết hồi phục sức khỏe để trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật, có kết quả sẽ có hướng xử lý những người hành hung em. Theo lời khai ban đầu của Đỗ Thị Thủy, Hà Kim Yến (cùng ngụ huyện Châu Thành), hành hung em Tuyết là do… nhìn thấy ghét.

Cùng ngày, ông Lương Công Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Phú Yên), cho biết cơ quan công an đã xác định người đưa clip em Ngô Thị Hồng Nhớ (học sinh lớp 10A5) bị đánh lên mạng là Lê Công Bình Phương (học sinh lớp 12C2 của trường). Bước đầu Phương thừa nhận sai phạm và khai người quay clip là một thanh niên tên Vũ. Theo kết quả điều tra, trước khi chặn đường đánh Nhớ vì… “thấy nó chảnh”, hai nữ sinh Trần Thị Yến Ly, Nguyễn Thị Ngọc Diễm cùng một số học sinh khác của trường và thanh niên bên ngoài đã tổ chức uống rượu.

G.TUỆ - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm