Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ

Trước đó, vào tháng 2-2012, tàu cá FV Naham 3 của Đài Loan đã bị cướp biển Somalia bắt giữ tại quần đảo Seychelles (Ấn Độ Dương). Trên tàu có các thuyền viên đến từ Trung Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Đài Loan và Việt Nam. Ba thuyền viên Việt Nam trên tàu cá này là Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân và Phan Xuân Phương.

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 1
Người thân thuyền viên Phan Xuân Thương vỡ òa cảm xúc, hạnh phúc sau bốn năm xa cách

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 2
Và những cái ôm thật chặt

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 3
Thuyền viên Nguyễn Văn Hạ chia sẻ ngày anh đi con trai anh đang được bế trên tay vẫn còn trong bụng mẹ. Ngày trở về thì con đã gọi hai tiếng bố ơi!

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 4
Người thân của thuyền viên Hạ tỏ ra lúng túng trước hạnh phúc mà trước đây có nằm mơ mới dám hy vọng ngày đoàn tụ

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 5
Người thân ân cần hỏi bé trai có nhận ra ai không mà bám chặt lấy rứa, trong khi thuyền viên Thương nở nụ cười hạnh phúc

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 6
Cậu con trai bốn tuổi dường như vẫn theo dõi từng hành động của bố.

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 7
Trong khi thuyền viên Hạ cùng hai con trai và mẹ rời BV Tràng An tay trong tay để về vùng đất Kỳ Anh, Hà Tĩnh ngay trong đêm và hôn lên má cậu con trai nhưng có vẻ con trai anh vẫn chưa quen sau bốn năm bị cướp biển Somalia bắt giữ.

Xúc động ngày trở về sau khi bị cướp biển bắt giữ ảnh 8
Thuyền viên Thương và con trai  sau những ngày xa xứ, xa gia đình, người thân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm