Yêu cầu xác minh tin trẻ tử vong tại phòng khám tư

Theo tin ban đầu, ngày 19-11, cháu Nguyễn Đình Quân (16 tháng tuổi) bị viêm phổi, ho, được gia đình đưa đến Phòng khám Hương Sen (Thường Tín) do BS Phạm Anh Sơn, Trưởng khoa Nhi - BV Đa khoa Thường Tín, làm chủ. Cháu Quân được tiêm một mũi thuốc và cho thuốc về nhà uống. Ngày hôm sau, gia đình đưa cháu đến tiêm mũi thứ hai theo chỉ định của bác sĩ. Sau khi tiêm xong, cháu rũ đi, sùi bọt mép. BS Sơn truyền dịch và tiêm thuốc, sau đó bảo gia đình đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ kết luận cháu Quân tử vong trước khi đến bệnh viện.

Đại diện Phòng Y tế huyện Thường Tín cho biết vào tháng 6-2013, một cháu bé khác ở xã Hà Vĩ (Thường Tín) cũng tử vong sau khi được BS Sơn tiêm. Được biết ông Sơn mở phòng khám tại nhà riêng gần 20 năm nay nhưng chưa có giấy phép. Cơ quan chức năng đã kiểm tra nhiều lần nhưng sau đó phòng khám của ông Sơn vẫn hoạt động bình thường.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm