Yêu thương, khen ngợi, nhìn nhận - sách giáo dục tâm hồn

Ba chìa khóa vàng này theo quyển sách là: yêu thương - khen ngợi - nhìn nhận. Theo đó, sách khuyên cha mẹ của trẻ nên để trẻ được sống trong tình yêu và khen ngợi, chính điều này sẽ khuyến khích trẻ ham học hỏi.

Tại Nhật, phương pháp Shichida trở thành phương pháp giáo dục nổi tiếng, với mục đích khơi dậy mọi tiềm năng bẩm sinh của trẻ. Đây là phương pháp giáo dục sớm dựa trên sự phát triển não bộ của trẻ từ 0 đến 6 tuổi dựa trên nền tảng khoa học và chứng thực về não phải, cân bằng phát triển hai bán cầu não. Từ đó khả năng của trẻ không chỉ dừng lại ở các kỹ năng cơ bản như đọc, toán, nhạc, họa… mà qua đó phát triển hình thành tính cách, năng lực tư duy, tình yêu và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm