1/10 lái xe gặp nạn do dùng điện thoại khi lái xe

Theo cuộc khảo sát do Confused tiến hành đối với 2.000 người lái xe, gần 1/10 lái xe được hỏi thừa nhận đã gặp phải một vụ tai nạn do sử dụng điện thoại trong khi lái trong khi hơn 1/3 cho biết họ từng sử dụng điện thoại di động khi ngồi sau tay lái.

 

Tuy nhiên, gần 1/10 lái xe được hỏi cho biết họ bị cảnh sát bắt gặp do sử dụng điện thoại khi lái xe, trong đó 57% số người bị bắt cho hay họ tiếp tục sử dụng điện thoại di động khi ngồi sau tay lái.

Trước đây, người ta sử dụng điện thoại di động để nói chuyện hoặc gửi tin nhắn song đến nay, điện thoại thông minh đem lại nhiều tiện ích hơn, qua đó giúp cho người lái xe có thể truy cập các ứng dụng truyền thông xã hội, hệ thống định vị toàn cầu, thư điện tử.

Và điều đáng buồn là những người lái xe trẻ tuổi lại là những người sử dụng truyền thông xã hội nhiều nhất khi ngồi sau tay lái, với 9% số người trong độ tuổi từ 18-24 thừa nhận sử dụng ứng dụng Snapchat, 8% sử dụng Twitter, 5% sử dụng Instagram.

Hơn thế nữa, nghiên cứu trên còn cho thấy 7% số người lái xe chụp ảnh tự sướng và ảnh khác khi đang lái xe./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm