Mitsubishi báo lỗi hơn 900.000 chiếc xe do lỗi công tắc đèn


Mitsubishi báo lỗi hơn 900.000 chiếc xe do lỗi công tắc đèn ảnh 1Một mẫu xe thể thao của hãng Mitsubishi. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Tuy nhiên, theo hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản, hiện chưa có vụ tai nạn hay chấn thương nào do vấn đề trên gây ra.
Tại Nhật Bản, hãng xe trên sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 703.900 chiếc, trong đó có một số lượng mẫu xe cỡ nhỏ Lancer và eK được sản xuất trong khoảng thời gian từ năm 2003 tới năm 2008.
Ở thị trường nước ngoài, hãng sẽ tiến hành báo lỗi khoảng 115.000 chiếc ở Australia cũng như ở một số nước khác.
Hãng xe trên sẽ tiến hành thay thế phần chi tiết nhựa bên trong công tắc đèn hoặc toàn bộ công tắc đèn, một quy trình sẽ mất tới 30 phút. Mitsubishi từ chối tiết lộ chi phí liên quan tới quyết định báo lỗi này.
Năm ngoái, Bộ Giao thông Nhật Bản đã cảnh báo Mitsubishi rằng họ phải tiến hành báo lỗi xe nhanh hơn sau khi phát hiện nhiều vấn đề trong thời gian qua.

Hãng xe này đã bán khoảng 1,05 triệu chiếc xe trên toàn cầu trong tài khóa vừa kết thúc vào tháng Ba vừa qua./.

Theo Huy Bình/ Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm