Những tình huống “khó đỡ” với xe hơi

Chìa khóa là tác nhân gây nên nhiều tình huống khó chịu nhất trong quá trình sử dụng xe hơi - Ảnh: Motor Trend.
Chìa khóa là tác nhân gây nên nhiều tình huống khó chịu nhất - Ảnh: Motor Trend.
Theo đó, những người tham gia khảo sát cho rằng, một trong những tình huống “khóc dở mếu dở” thường gặp khi sử dụng là để quên chìa khóa trong xe. 
Việc đâm vào cọc hoặc đụng vào tường khi dừng đỗ cũng là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Ngoài ra, các tình huống có phần hy hữu cũng được nhắc tới như vào nhầm xe hay cố mở cửa xe của người khác.
 
Kết quả khảo sát còn cho thấy, phụ nữ có vẻ gặp nhiều sự cố khi lái xe hơn đàn ông, nhưng phái mạnh lại hay có thói quen “bỏ quên” hành khách của mình tại các điểm dừng. Ở độ tuổi dưới 54, những vấn đề hay gặp nhất là đi nhầm vào đường một chiều, còn những người trên 65 tuổi thì rất hay để quên chìa khóa trong xe.
17 tình huống khiến người sử dụng xe bối rối hoặc gây bực mình nhất đã được chuyên trang về bảo hiểm Insurane "điểm danh", hãy cùng xem và rút kinh nghiệm.
1. Có 52% người được hỏi trong đó đàn ông chiếm 44% và phụ nữ chiếm 59% cho biết, họ không thể nhớ nổi vị trí đỗ xe hoặc nơi gửi xe
2. Lùi vào cọc hoặc chạm vào tường khi đỗ xe: 43% (trong đó đàn ông chiếm 35% và phụ nữ chiếm 51 %)
3. Khóa xe và quên chìa ở bên trong: 37% (đàn ông chiếm 34% và phụ nữ chiếm 41%)
4. Đi nhầm vào đường một chiều: 34% (đàn ông chiếm 30% và phụ nữ chiếm 38%)
5. Lái xe đi với cái gì đó ở trên nóc xe như cốc café hoặc ví tiền: 31% (đàn ông chiếm 28% và phụ nữ chiếm 34%)
6. Cố mở cửa một chiếc xe và nhận ra đó không phải là xe của mình: 29% (đàn ông chiếm 24% và phụ nữ chiếm 34%)
7. Không thể vào một chỗ đỗ xe vì xe khác đỗ quá sát hoặc có chướng ngại vật:  27% (đàn ông chiếm 21% và phụ nữ chiếm 33%)
8. Làm rơi tiền hoặc đồ ăn qua cửa sổ khi đang lái xe: 26% (đàn ông chiếm 23% và phụ nữ chiếm 28%)
9. Vô tình kích hoạt hệ thống báo động trên xe và không thể tắt chúng: 22% (đàn ông chiếm 18% và phụ nữ chiếm 26%)
10. Mất vé gửi xe: 18% (đàn ông chiếm 18% và phụ nữ chiếm 17%)
11. Lạc đường và lái vòng đi vòng lại: 13% (đàn ông chiếm 12% và phụ nữ chiếm 13%)
12. Lái xe ra đường mà quên giấy tờ xe, bằng lái hay bảo hiểm: 11% (đàn ông chiếm  11% và phụ nữ chiếm 11%)
13. Lái xe đi với cái vòi bơm xăng/dầu vẫn đang cắm trên xe: 11% (đàn ông chiếm 14% và phụ nữ chiếm 7%)
 
14. Chìa khóa điều khiển từ xa không hoạt động để mở được cửa: 9% (đàn ông chiếm  10% và phụ nữ chiếm 8%)
15. Đâm phải một người: 9% (đàn ông chiếm 8% và phụ nữ chiếm 9%)
16. Quên hành khách đi cùng và phải quay lại để đón: 8% (đàn ông chiếm 11% và phụ nữ chiếm 6%)
17. Vào một chiếc xe và nhận ra đó không phải là xe mình: 8% (đàn ông chiếm 7%, phụ nữ chiếm 8%).
Theo Quang Minh/GTVT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm