Đập bỏ vật nhọn nguy hiểm trên xa lộ Hà Nội

Những trạm xe buýt này đã bị phá bỏ và để lại những mối nguy hiểm cho người đi đường, tựa như bàn chông.

Từ đường Võ Trường Toản đến cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền) có ba trạm xe buýt trở thành ba “bàn chông”. Hướng ngược lại, từ cầu Sài Gòn đến cầu Rạch Chiếc (phường An Phú, quận 2) có bốn trạm xe buýt thì hai trạm đã bị đập bỏ.

Khi phá bỏ, thay vì đơn vị chủ quản cần dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho người đi xe buýt thì họ để lại những vật nguy hiểm này.

Những hộp sắt nhọn gây nguy hiểm cho người đi đường

Sau khi báo phản ánh, đơn vị chủ quản đã đập bỏ những vật nhọn này, đem lại an toàn cho người đi đường.

Sau khi báo phản ánh, đơn vị chủ quản đã đập bỏ những vật nhọn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm