1.078 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 tại quận Phú Nhuận trong tháng 7

Ngày 1-8, UBND quận Phú Nhuận có báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tính đến cuối tháng 7.

Theo đó, toàn quận có 910 ca bệnh, hiện đang điều trị 747 ca. Hiện nay còn đang thiết lập 83 vùng cách ly y tế với 130 chốt kiểm soát, 1.959 hộ dân, 7.905 nhân khẩu.

Báo cáo cho hay, quận đã công bố “Đường dây nóng tiếp nhận thông tin và tư vấn phòng, chống dịch COVID-19” và “Kênh trao đổi thông tin về dịch COVID-19”. Tặng hơn 2000 sách giấy, sách ebook, sách nói và 1000 voucher xem phim miễn phí cho các hộ dân tại 30 khu phong toả và 04 khu cách ly trên địa bàn quận. Tổ chức phát thanh tuyên truyền theo các khung giờ định kỳ và phát tài liệu tuyên truyền đến các hộ dân trong khu vực thiết lập vùng cách ly y tế; tài liệu tuyên truyền trực tiếp đến các F0, F1 đang thực hiện cách ly tại nhà.

Về số liệu kiểm tra xử lý, thực hiện theo Chỉ thị 16, quận Phú Nhuận đã tạm ngưng 15.605 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, tạm dừng 4 chợ truyền thống trên địa bàn.

Thành lập 17 tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gồm: 13 tổ kiểm tra 13 phường, 1 tổ Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 33 tổ kiểm tra doanh nghiệp.

Từ sáng ngày 9-7, quận Phú Nhuận đã thành lập 5 chốt kiểm tra cấp quận với 40 thành viên và 26 tổ kiểm tra lưu động của 13 phường với 130 thành viên. Các chốt và tổ kiểm tra này có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16.

Theo số liệu thống kê, trong ngày 30-7, toàn quận Phú Nhuận đã xử phạt 54 trường hợp ra ngoài không có lý do cần thiết, tổng số tiền phạt là 65 triệu đồng. Số liệu tính từ ngày triển khai Chỉ thị 16 đến hết tháng 7-2021, quận đã xử phạt 1.078 trường hợp, với tổng số tiền là 1,515 tỉ đồng.

Quận Bình Thạnh cho hay, từ ngày 9-7 đến ngày 31-7, toàn quận xử phạt 162 trường hợp ra đường không rõ lý do, tổng số tiền xử phạt là 313 triệu đồng.

Về tiếp nhận tin phản ánh về tình hình COVID-19 trên qua Cổng thông tin 1022 và điện thoại đường dây nóng, quận đã xử lý 1.305 trường hợp phản ánh qua cổng 1022, 58 trường hợp đang xử lý. Số liệu tiếp nhận đường dây nóng, đã tiếp nhận 320 trường hợp, đã xử lý 320.

Từ 9-7 đến nay, Đội kiểm tra liên ngành quận và các phường thực hiện 2.021 lượt kiểm tra các cơ sở, tổng số tiền xử phạt hơn 122 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm