10 ngày của ông Park

VFF tự điều chỉnh lịch thi đấu V-League giúp thầy trò HLV Park Hang-seo có nhiều thời gian hơn ba ngày như lịch cũ nhằm chuẩn bị trận ra quân có tính quyết định trên sân của người Thái. Các nhà chuyên môn đều đồng ý chỉ cần 10 ngày là đủ cho một đợt hội quân chơi một trận đấu, kèm theo điều kiện nhân sự phải ổn định và quen thuộc với nhau.

Ai cũng biết HLV Park Hang-seo rất cầu toàn và không quá mạo hiểm với những thay đổi. Dễ thấy nhất là xuyên suốt hơn một năm qua, ông thường có một đội hình nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia, chơi theo kiểu mẫu đã định hình và nhuần nhuyễn.

Cũng có lúc thầy Park cho thử nghiệm con người và cách chơi mới nhưng rồi ông vẫn quay trở lại phương án cũ bởi không muốn phá vỡ tính ổn định trong bối cảnh các đối thủ chưa giải mã hết những bí hiểm của thầy trò ông.

Thầy trò ông Park đã từng thắng Thái Lan ngay trên đất Thái ở King’s Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

10 ngày của thầy trò HLV Park Hang-seo là làm sao để có một thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu hưng phấn nhất. Ảnh: TRÂM ANH

Sắp tới, ông Park chỉ có 10 ngày cho một trận đấu quan trọng ở sân khách Thái Lan và chắc hẳn ông sẽ tiếp tục duy trì thói quen chơi bóng cũ cho lứa học trò không mới. Nòng cốt của đội tuyển quốc gia vẫn là những cái tên đã từng gắn bó với ông thầy Hàn từ thuở ban đầu ở vòng chung kết U-23 châu Á 2018 cho đến nay. Nên nhớ Asian Cup 2019 hồi đầu năm, đội tuyển Việt Nam có tuổi bình quân 23 - trẻ nhất giải và điều quan trọng là với lối chơi ấn tượng đã xuất sắc vào đến tứ kết.

Từ mục đích ban đầu là xây dựng một đội quân trẻ, tài năng, tích lũy kinh nghiệm cho những cuộc chơi dài, ông Park cho đến nay còn tính cả tương lai gần của nhóm tuyển thủ dưới 22 tuổi vì chỉ tiêu vàng SEA Games 30. Cho nên cuộc chơi ở đấu trường vòng loại thứ hai World Cup sắp tới không có lý do gì ông Park làm xáo trộn các nhân tố quen thuộc mà thời gian qua gần gũi với nhau, gặt hái nhiều chiến tích cho ông và cho bóng đá Việt Nam.

Duy có điều ông Park đang gặp phải những khó khăn ngoài dự kiến khi nhiều học trò gặp chấn thương hoặc quá tải như Đình Trọng, Văn Đức, Duy Mạnh, Đức Huy, Hồng Duy,… Bên cạnh đó, họ còn căng sức phục vụ cho CLB như nhóm cầu thủ của HA Gia Lai cùng hai đội B. Bình Dương, Hà Nội phân thân trên nhiều mặt trận.

Giải bài toán hồi phục sức khỏe trong 10 ngày và rèn luyện các miếng đánh đã từng chơi quen chân cho học trò là mục tiêu quan trọng nhất của thầy Park cho cuộc chinh phục người Thái tiếp theo.

Cầu thủ Việt kiều và cựu binh khó chen chân

King’s Cup 2019 hồi tháng 6 dù chỉ là một giải đấu giao hữu trên đất Thái, ông Park vẫn không cần thử nghiệm để biết đâu tìm ra thêm người phù hợp với lối chơi của đội tuyển quốc gia. Ông thầy Hàn có lúc vì sức ép lớn của dư luận cũng đích thân sang Na Uy xem chân sút Việt kiều Alexander Đặng thi đấu nhưng đã lắc đầu không gọi lên tuyển. Tương tự, ngoài những cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở các hạng thấp châu Âu, ông Park cũng ngó lơ luôn các cựu binh kiểu như Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn… đang có phong độ tốt ở V-League.

Có thể thấy ông Park luôn có thói quen tin dùng học trò cũ bởi đã thân thuộc và qua kiểm chứng, bất chấp họ có sa sút, như khi cho gọi Công Phượng, Xuân Trường mất suất chơi ở nước ngoài, hay Tuấn Anh, Hà Đức Chinh còn phập phù. Thầy Park ủng hộ cầu thủ giỏi lên tuyển nhưng thực tế thời gian không cho phép ông mạo hiểm và kiên nhẫn với các phương án mới. Vì thế, 10 ngày chuẩn bị cho trận đầu tiên trên đất Thái vào đầu tháng 9 là rất khó để ông Park thay đổi quan điểm của mình và điều này gần đồng nghĩa với việc đội tuyển quốc gia chỉ gồm những gương mặt thân quen. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm