10 tháng năm 2021, TKV nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.000 tỉ đồng

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất kinh doanh tháng 11-2021.

TKV cho biết, tháng 10 - tháng đầu tiên của quý IV-2021, Tập đoàn triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh còn chịu nhiều thách thức trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt đối với các đơn vị tại miền Nam và Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, trước những chỉ thị, quyết định mới của Chính phủ, các cấp cũng như của các địa phương nơi có hoạt động của các đơn vị trực thuộc, TKV đã chủ động, linh hoạt trong cả công tác phòng chống dịch bệnh và điều hành sản xuất kinh doanh. Kết thúc tháng 10, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cơ bản đều đạt và vượt mức kế hoạch; các đơn vị khối khoáng sản hóa chất và cơ khí đạt kết quả tốt.

Cụ thể sản lượng than nguyên khai đạt 3 triệu tấn; tiêu thụ 3,5 triệu tấn; sản xuất Alumin quy đổi đạt 123.500 tấn, tiêu thụ 169.723 tấn; sản xuất và tiêu thụ điện đạt 1,01 tỉ kWh; nhiều đơn vị khối cơ khí đã hoàn thành kế hoạch năm...

Tính đến hết 10 tháng, toàn tập đoàn sản xuất trên 32,67 triệu tấn than nguyên khai, đạt 85% kế hoạch năm, tiêu thụ 36,77 triệu tấn; sản xuất 8,69 tỉ kWh điện…; doanh thu toàn tập đoàn ước đạt hơn 106.800 tỉ đồng, đạt 86 % kế hoạch năm, bằng 104% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước hơn 15.100 tỉ đồng, đạt 85% so với kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Về công tác tiêm chủng, TKV cơ bản hoàn thành tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 cho toàn thể CBCNV đủ điều kiện tiêm chủng. Ngoài ra, tập đoàn đã chi 10,584 tỉ đồng từ Quỹ phúc lợi tập trung để hỗ trợ tiền lương cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh và một số đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị giao ban sản xuất kinh doanh tháng 11-2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, những kết quả của tháng 10 và 10 tháng là thành công của TKV khi nhiều chỉ tiêu SXKD đều đạt và vượt kế hoạch. Đó là sự nỗ lực rất lớn của CBCNV toàn tập đoàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, sự kiện Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về thăm và làm việc với TKV tại Công ty CP than Núi Béo đã cho thấy sự ghi nhận của lãnh đạo Chính phủ đối với những kết quả đạt được của Tập đoàn trong thời gian qua; Đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu của TKV - một trong hai tập đoàn có kết quả tăng trưởng trong 10 tháng năm 2021.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm và làm việc tại một số đơn vị thuộc TKV.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ tháng 11, Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải đề nghị, các đơn vị phải có những biện pháp quyết liệt và mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tính chủ động trong công tác phòng chống dịch, nhằm chủ động kiểm soát chặt và bảo vệ sức khoẻ người lao động cũng như những thành quả thực hiện “mục tiêu kép” mà tập đoàn đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc đề nghị các đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chính: rà soát, chuẩn bị phương án tiêu thụ than cho năm 2022; tăng cường làm việc với khách hàng, các hộ tiêu thụ, đặc biệt là đối với các khách hàng lớn trên phương châm “cùng lắng nghe và chia sẻ”.

Bên cạnh đó, thúc đẩy tăng sản lượng than nguyên khai, khuyến khích các đơn vị tăng sản lượng. Tập trung tháo gỡ cho các đơn vị khó khăn; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. Tiếp tục tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đặc biệt trong quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ được cấp phép quản lý và hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý đất đai.

Trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12-11, các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm một cách linh hoạt, bám sát tình hình thực tế, diễn biến của dịch bệnh, đảm bảo các hoạt động diễn ra an toàn, mang lại ý nghĩa.

Theo kế hoạch, tháng 11-2021, TKV sẽ sản xuất 3,35 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4,2 triệu tấn; bóc đất đá 13,8 triệu m3, đào tổng số 22.700 mét lò; sản xuất 126.000 tấn Alumina; 9.300 tấn tinh quặng đồng, đồng tấm 2.600 tấn; sản xuất điện 970 triệu Kwh...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm