11 “ngôi sao” xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu

Thủ môn

Igor Akinfeev (Nga): Không để lọt lưới bất kỳ bàn thắng nào sau 4 lượt đấu tiên, có lẽ, Igor Akinfeev chính là sự khác biệt, giúp Nga tăng tốc rất nhanh, bỏ lại Bồ Đào Nha ở lại phía sau, khiến cho mọi nỗ lực của CR7 cùng các đồng đội tan thành mây khói. Trong cả chiến, thủ thành này cũng chỉ để lọt lưới đúng 5 bàn thắng.

11 “ngôi sao” xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu ảnh 1

Hậu vệ

Philipp Lahm (Đức): Như thường lệ, Lahm vẫn thể hiện sự ổn định bên hành lang cánh phải ĐT Đức. Tại châu Âu (cũng như thế giới) ở thời điểm này, khó có cầu thủ nào có thể cạnh tranh được với hậu vệ của Bayern Munich ở vị trí này.

Vincent Kompany (Bỉ): Dù không thể góp mặt ở những trận đấu cuối cùng vì chấn thương nhưng tựu chung lại những đóng góp của Kompany cho ĐT Bỉ là rất đáng ghi nhận. Sự chắc chắn của cầu thủ này là nguyên nhân quan trọng giúp “Những chú quỷ đỏ” trở nên vô cùng đáng sợ và xuất sắc giành vé tới World Cup trước 1 vòng đấu.

Jan Vertonghen (Bỉ): Trong cả vòng loại, Jan Vertonghen đã thể hiện sự an ý đáng ngạc nhiên. Với sự xuất sắc của cặp đôi này, ĐT Bỉ chỉ để thủng lưới đúng 4 bàn ở vòng loại, chỉ có Tây Ban Nha vào lưới nhặt bóng ít hơn thế (nhưng thi đấu kém 2 trận).

Dmitriy Kombarov (Nga): Nếu ai theo dõi hành trình của ĐT Nga ở vòng loại, hẳn sẽ rất ấn tượng với cái Dmitriy Kombarov. Hậu vệ sinh năm 1987 này là phát hiện của HLV Capello bên hành lang cánh trái hàng thủ và đã đóng góp 3 đường chuyền thành bàn ở vòng loại.

11 “ngôi sao” xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu ảnh 2

Tiền vệ

De Rossi (Italia): Cây viết Alec Fenn của tờ Goal đã gọi De Rossi là chìa khóa thành công của Italia ở vòng loại (chứ không phải Balotelli). Sự hoạt động năng nổ của cầu thủ khoác áo AS Roma đã cải thiện sức mạnh của tuyến giữa của Azzurri, giúp họ vượt qua bảng đấu tương đối khó khăn. Thậm chí, khi cần, cầu thủ đa năng này từng đóng thế trong vai trò trung vệ của đội tuyển áo Thiên thanh (trận đấu với CH Séc).

Mesut Ozil (Đức): Đây là cái tên không phải bàn cãi. Huyền thoại Zico từng nhận xét Ozil là bộ não của ĐT Đức ở vòng loại. Nhưng không chỉ có vậy, tiền vệ đang khoác áo Arsenal còn là chân sút hàng đầu của “Những cỗ xe tăng” với 8 bàn thắng (chỉ sau Dzeko, Van Persie trong danh sách Vua phá lưới).

Franck Ribery (Pháp): Valbuena (cùng Valbuena) là những “điểm sáng” hiếm hoi của ĐT Pháp ở vòng loại (đặc biệt kể từ sau trận thua Tây Ban Nha). Nếu ĐT Pháp vượt qua vòng play-off, cặp tấn công này sẽ trở thành thách thức với vô cùng đáng sợ với mọi hàng thủ.

11 “ngôi sao” xuất sắc nhất vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu ảnh 3

Tiền đạo

Pedro (Tây Ban Nha): “Gà son” Pedro đã trở thành kép chính của Tây Ban Nha. Ở vòng loại, tiền đạo của Barca đã ghi 4 bàn, trong đó, có pha lập công duy nhất vào lưới ĐT Pháp ngay tại Stade de France. Bàn thắng mang tính bước ngoặt đó đã giúp “Những chú Bò tót” thảnh thơi hơn rất nhiều (trước đó họ đứng dưới Pháp).

Van Persie (Hà Lan): Ghi tới 11 bàn thắng ở vòng loại, Van Persie vẫn khẳng định thương hiệu săn bàn của mình.

Edin Dzeko (Bosnia): Dzeko về sau Van Persie ở cuộc đua giành Vua phá lưới với 10 bàn nhưng đóng góp của tiền đạo người Bosnia đáng kể hơn rất nhiều. Phong độ đỉnh cao của tiền đạo đang khoác áo Man City đã kéo cả tập thể Bosnia (vốn không được đánh giá cao) xuất sắc giành ngôi đầu bảng G để lần đầu tiên góp mặt tại World Cup.

Theo H.Long (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm