Theo cáo trạng của VKS thành phố Hải Phòng: khoảng tháng 9-2009, Liêu Định Đông (người Trung Quốc) cùng Côi, là người phiên dịch liên hệ với Công ty TNHH Cô Vi, tỉnh Bình Định để mua quặng ti tan. Do quặng ti tan chưa qua tinh chế, là mặt hàng không được phép xuất khẩu nên Công ty TNHH Cô Vi từ chối bán hàng.
Đông, Côi tìm gặp Phương, Bằng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Trình Nguyễn, thỏa thuận nhờ làm dịch vụ mua, vận chuyển khoảng 3.000 tấn quặng sang Trung Quốc. Theo “hợp đồng” cứ mỗi tấn quặng giao tại cảng Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cho người của Đông, Phương và Bằng thu về 200.000 đồng.
Ngay lập tức, Phương chỉ đạo Bằng ký hợp đồng mua 3.000 tấn quặng với Công ty TNHH Cô Vi, tổng giá trị hợp đồng hơn 2 tỷ đồng. Sau đó, Phương giao cho Hậu, nhân viên công ty Trình Nguyễn đi liên hệ thuê tàu Hải Đông 27, do Thế làm thuyền trưởng. Phương còn chỉ đạo Hậu lập 2 hợp đồng vận chuyển, 1 hợp đồng vận chuyển quặng từ Quy Nhơn đến Quảng Ninh, làm thủ tục bốc hàng, 1 hợp đồng vận chuyển quặng từ Quảng Ninh đi Trung Quốc.
Nhằm che giấu hành vi buôn lậu, Phương thỏa thuận với Công ty TNHH Kiên Đức tại Hà Nội lập bộ hồ sơ khống về việc mua bán quặng. Đến ngày 12-11-2009, Thế điều khiển tàu chở quặng sang Trung Quốc, khi tàu quay về neo đậu tại cảng Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng thì bị bộ đội biên phòng Hải Phòng bắt giữ, thu được một số quặng ti tan còn sót lại.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 45 năm tù dành cho 5 bị cáo, trong đó Nguyễn Hoài Phương và Nguyễn Kim Bằng đều nhận mức án 12 năm tù về tội buôn lậu; Võ Kim Hậu 11 năm tù và Lê Ngọc Côi 7 năm tù giam về tội buôn lậu. Riêng Vũ Văn Thế, nhận mức án 3 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
