13 tỉnh ĐBSCL và TP.HCM bàn tìm giải pháp để du lịch nông nghiệp cất cánh

(PLO)- Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 với chủ đề “Hợp tác và hành động” vừa được diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-5, tại Đồng Tháp đã diễn ra Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP.HCM và 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 2 với chủ đề “Hợp tác và Hành động”.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc diễn đàn.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, diễn đàn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển du lịch địa phương.

Vì vậy, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, liên kết hợp tác trong lĩnh vực du lịch với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp du lịch trong cả nước, nhất là của TP.HCM và các địa phương bạn trong vùng ĐBSCL. Đồng Tháp cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho cơ chế liên kết hợp tác phát triển du lịch liên vùng ngày càng bền chặt, hiệu quả.

Tại diễn đàn nhiều đại biểu đến từ các địa phương và đại diện các công ty du lịch đã trình bày tham luận về các giải pháp nhằm đưa du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TP.HCM cất cánh. Đa số các địa biểu điều cho rằng du lịch nông nghiệp vùng ĐBSCL rất tiềm năng, tuy nhiên gặp một số khó khăn chung là hạ tầng giao thông, chưa có cơ chế chính sách, sản phẩm du lịch chưa thật sự nổi bật…

Tham luận về nâng cao giá trị chuổi sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết với một đô thị hiện đại như TP.HCM, nông nghiệp là một trong những tài nguyên du lịch góp phần tạo nên sự đa dạng của du lịch đô thị.

Còn 13 tỉnh ĐBSCL thì du lịch nông nghiệp là sản phẩm đặc trưng, thế mạnh gắn với điều kiện tự nhiên, bản sắc văn hóa của từng địa phương, là yếu tố nhận diện đặc biệt và làm nên thương hiệu riêng có của ĐBSCL.

Trong những năm qua, việc phát triển và nâng cao chuỗi giá trị của sản phẩm du lịch nông nghiệp giữa ĐBSCL và TP.HCM được các địa phương chú trọng đầu tư gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các liên kết hợp tác giữa 14 địa phương nhiều sản phẩm du lịch nông nghiệp cũng được hình thành, các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển sản phẩm du lịch và sản phẩm OCOP cũng đã được tổ chức, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của vùng và TP.HCM.

Du khách tham quan và mua sắm sản phẩm làm từ sen ở Đồng Tháp.
Du khách tham quan và mua sắm sản phẩm làm từ sen ở Đồng Tháp.

Xu hướng du lịch thay đổi sau dịch COVID-19

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch chung đã có sự thay đổi. Du lịch nhóm nhỏ gồm gia đình và bạn bè, du lịch kết hợp nghỉ dưỡng, du lịch phục hồi sức khỏe, du lịch trải nghiệm gắn với tìm hiểu thiên nhiên, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với văn hóa địa phương là những xu hướng đang trở thành chủ đạo.

Đây cũng là cơ hội để TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL đẩy mạnh liên kết, hợp tác để phát triển du lịch nông nghiệp.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch chung đã có sự thay đổi.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Sau đại dịch COVID-19, xu hướng du lịch chung đã có sự thay đổi.

Để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch nông nghiệp ĐBSCL và TP.HCM trong bối cảnh mới, TP đề xuất các địa phương cần tập trung nâng cấp và phát triển hạ tầng giao thông rút ngắn thời gian di chuyển giữa các địa phương; chú trọng đầu tư các trạm dừng chân đủ tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch nhằm tạo động lực để doanh nghiệp hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng kết hợp quảng bá sản phẩm và đặc sản nông nghiệp của địa phương.

Chính sách kích cầu đầu tư, trong đó có hỗ trợ lãi vay cho các cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm OCOP đảm bảo chất lượng và nguồn cung ổn định là rất cần thiêt.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch nông nghiệp đa dạng, độc đáo, chất lượng cao với các nhóm sản phẩm trọng tâm gồm du lịch giáo dục dành cho học sinh, thanh thiếu niên theo hướng du lịch kết hợp tìm hiểu nông nghiệp và sự đa dạng sinh vật, bảo vệ môi trường; du lịch phục hồi sức khỏe với các sản phẩm nghỉ dưỡng trong lòng thiên nhiên kết hợp với thưởng thức ẩm thực và văn hóa địa phương; du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa và các ngành nghề truyền thống của người dân địa phương.

Song song đó, phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tính cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cho từng địa phương cũng như thương hiệu chung của cả vùng.

Còn Ths. Phan Đình Huê - Chuyên gia tư vấn phát triển du lịch ĐBSCL - Chủ tịch Công ty Du lịch Vòng Tròn Việt cũng cho rằng xu hướng du lịch hậu COVID-19 được dự báo trước đây và nay đang trở thành hiện thực, đó là khách nội địa tập trung đi du lịch trong nước với các điểm đến nhiều yếu tố thiên nhiên, là cơ hội lớn cho du lịch nông nghiệp ĐBSCL.

"Bên cạnh đó, việc phát triển loại hình du lịch này, cũng là tạo ra sản phẩm mới có tính sáng tạo cho các doanh nghiệp du lịch TPHCM.

Do đó việc liên kết giữa TP. HCM là nơi có năng lực về chuyên môn, vốn và thị trường, với vùng ĐBSCL giàu tài nguyên thiên nhiên, là việc làm cần được thúc đẩy trong thời gian tới. Để việc liên kết này trở thành hiện thực, cần thiết phải có chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai và thuế cho các nhà đầu tư. Trong đó quan trọng nhất là cho phép xây dựng các cơ sở lưu trú nhỏ, thân thiện với môi trường ở các trang trại nông nghiệp để đón khách du lịch, cần được tính đến", ông Huê đóng góp.

Du lịch nông nghiệp ĐBSCL có tiềm năng rất lớn.

Du lịch nông nghiệp ĐBSCL có tiềm năng rất lớn.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp rất cám ơn các ý kiến chân thành của các đại biểu góp phần phát triển du lịch của 14 địa phương.

"Qua diễn đàn tỉnh sẽ sắp xếp lại các nội dung để liên kết chặt chẽ, đặc biệt là các ý tưởng về các dự án, chú trọng đào tạo, hỗ trợ các đơn vị du lịch ở các địa phương để kết nối các tour tuyến, sản phẩm. Tất cả vấn đề sẽ được giải quyết một cách hệ thống chứ không rời rạc nữa", ông Bửu cho hay.

Diễn đàn kết nối du lịch giữ TP.HCM và 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 3 sẽ được diễn ra vào 2024 tại tỉnh Bến Tre.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Về nơi một tiếng gà gáy 5 huyện đều nghe ở Thanh Hóa

Về nơi một tiếng gà gáy 5 huyện đều nghe ở Thanh HóaLENS

(PLO)- Ở Thanh Hóa nhắc đến vùng đất một tiếng gà gáy 5 huyện đều nghe ai cũng biết.  Nơi đây cũng chính là vùng đất thiêng có đền Cô Bơ tọa lạc ở vị trí ngã ba sông Mã và sông Lèn đang thu hút hàng vạn khách du lịch về tham quan, vãn cảnh.

GIỚI THIỆU KHU DU LỊCH KHAI LONG

GIỚI THIỆU KHU DU LỊCH KHAI LONG

(PLO)- Khu du lịch (KDL) Khai Long tọa lạc tại Bãi biển Khai Long dài 3,5km thuộc Ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.