15 sếp công nghệ bị nhân viên ghét nhất


Chỉ duy nhất một gương mặt nữ lọt vào danh sách này là CEO của Xeros, Ursula Burns, với tỷ lệ bình chọn là 28%. Trong khi đó, các CEO “mày râu” như Shantanu Narayen của Adobe hay Reed Hastings của Netflix nhận tới 61%.

Dưới đây là 15 gương mặt CEO bị ghét nhất do chính nhân viên của họ bỏ phiếu bầu chọn trên Glassdoor.

15. CEO của Adobe, Shantanu Narayen

Tỷ lệ bình chọn: 61%.

14. CEO của Netflix, Reed Hastings

Tỷ lệ bình chọn: 61%

13. CEO của Cisco, John Chambers

Tỷ lệ bình chọn: 57%

12. CEO của T-Mobile, Philipp Humm

Tỷ lệ bình chọn: 57%

11. CEO của AOL, Tim Armstrong

Tỷ lệ bình chọn: 55%

10. CEO của AT&T Wireless, Ralph de la Vega

Tỷ lệ bình chọn: 55%

9. CEO của Motorola Mobility và Motorola Solutions, Sanjay Jha và Greg Brown

Tỷ lệ bình chọn: 53%

8. CEO của Zynga, Mark Pincus

Tỷ lệ bình chọn: 50%

7. CEO của AT&T, Randall Stephenson

Tỷ lệ bình chọn: 49%

6. CEO của EA, John S. Riccitiello

Tỷ lệ bình chọn: 46%

5. CEO của Level 3, Jim Crowe

Tỷ lệ bình chọn: 43%

4. CEO của Verizon, Lowell MacAdam

Tỷ lệ bình chọn: 38%

3. CEO của Microsoft, Steve Ballmer

Tỷ lệ bình chọn: 35%

CEO của hãng Microsoft, Steve Ballmer, cũng bị nhân viên ghét khi bầu cho ông tới 35%.

2. Quyền CEO của Yahoo, Tim Morse

Tỷ lệ bình chọn: 31%

1. CEO của Xeros, Ursula Burns

Tỷ lệ bình chọn: 28%

Theo Vneconomy

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm