16 tuổi đã ôm 2.000 viên ma túy và heroin vào Việt Nam

Xồng Lò (thứ hai từ trái qua phải) và Pó Xồng (thứ 4 từ trái qua phải) bị bắt giữ cùng tang vật. 

Sau một thời gian lập chuyên án theo dõi, sáng 9-5, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh), Đội kiểm soát Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) quyết định phá án. Đến đến 10 giờ 30 cùng ngày, khi Pó Xồng (16 tuổi, trú tại bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) và Xồng Lò (23 tuổi, trú bản Thồng Chá Lơn, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) mang ma túy vào đến vực cầu Lán 4 đường cửa khẩu phụ Sơn Hồng (thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn), thì bị các trinh sát mật phục bắt quả tang.

Tang vật thu giữ trong người và hành lý của Lò và Xồng gồm một bánh heroin (khoảng 330 g) cùng 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Hiện Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) và PC47, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm