2 sinh viên dũng cảm bắt cướp được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen

Chiều 30-5, đại diện Bộ GD&ĐT đã trao bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho hai sinh viên mưu trí, dũng cảm tham gia bắt giữ đối tượng trộm cướp, tấn công các hiệp sĩ ở TP.HCM mới đây.
Hai nam sinh nhận bằng khen là Đinh Phú Quý (sinh viên lớp 05 ĐHTH4, khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) và Nguyễn Đức Huy (sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM). 

Đại diện Bộ GD&ĐT trao bằng khen của bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Nguyễn Đức Huy (sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM). Ảnh: AN NHIÊN

Dịp này, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, TS Nguyễn Thiên Tuế, cũng đã tặng giấy khen cho sinh viên Nguyễn Đức Huy. 

Cũng theo ông Tuế, nhà trường đã tạo điều kiện để em Huy hoàn thành kết quả học tập trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM nhận bằng khen thay Đinh Phú Quý (sinh viên lớp 05 ĐHTH4, khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM). Ảnh: AN NHIÊN

Trước đó, đêm 13-5, nhóm "hiệp sĩ đường phố" gồm bảy người là Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10), Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ quận 1), Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) và Trần Văn Hoàng (50 tuổi) phát hiện nhóm thanh niên đi xe máy đang bẻ khóa một xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3).

TS Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trao giấy khen của trường cho sinh viên Nguyễn Đức Huy. Ảnh: AN NHIÊN

Khi nhóm "hiệp sĩ" vây bắt đối tượng thì bị bọn trộm rút dao chống trả. Năm người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Nam và anh Thôi đã tử vong. Anh Quý, anh Huy, anh Hoàng bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm