22 sinh viên, con em y bác sĩ TP.HCM nhận học bổng 'Ươm mầm blouse trắng'

Ngày 22-1, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM trao tặng 22 suất học bổng đầu tiên mang tên Ươm mầm blouse trắng cho con em các y bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19 và những sinh viên ngành y trên địa bàn TP.HCM.

Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

TS-BS Phan Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM, cho biết học bổng Ươm mầm blouse trắng được khởi xướng từ tháng 10-2021.

Sinh viên ngành y và con em y, bác sĩ TP.HCM nhận học bổng "Ươm mầm blouse trắng. Ảnh: TRẦN MINH

Trong thời gian địch COVID-19 bùng phát, rất nhiều sinh viên trẻ theo học ngành y tại TP.HCM tham gia phòng, chống dịch. Sau khi dịch bệnh tạm lắng, nhiều sinh viên trẻ và tình nguyện viên tiếp tục ở lại bệnh viện dã chiến công tác với phương châm “Khi nào tiêu tan dịch bệnh mới trở về”. Bên cạnh đó, nhiều y, bác sĩ tạm gác chuyện gia đình, tham gia chống dịch COVID-19 trong nhiều tháng liền.

“Chính vì vậy, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã khởi xướng chương trình “Ươm mầm blouse trắng” để hỗ trợ sinh viên ngành y có hoàn cảnh khó khăn và con em y, bác sĩ từng tham gia chống dịch COVID-19 hiện đang công tác tại các bệnh viện” – TS-BS Hoàng cho biết thêm.

Theo TS-BS Hoàng, học bổng “Ươm mầm blouse trắng” sẽ được tổ chức hằng năm. Tới thời điểm hiện tại, Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM đã nhận hơn 100 suất học bổng do cá nhân, tổ chức đóng góp. Chương trình tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân với mục tiêu mỗi năm sẽ trao tặng 500 suất.

“Đợt hai của học bổng “Ươm mầm blouse trắng” sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2 sắp tới” – TS-BS Hoàng chia sẻ.

Dịp này, 22 câu chuyện được kể bằng hình ảnh trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 của các chiến sĩ áo trắng TP.HCM đã được trưng bày tại khu vực đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm