3 ngày nữa, giá xăng sẽ rớt xuống 25.000 đồng/lít?

(PLO)- Giá xăng nhập vừa rớt giá sốc, nên giá xăng trong nước chắc chắn sẽ có kỳ hạ giá lần thứ ba liên tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-7, Bộ Công thương cho biết, giá xăng A95 nhập từ Singapore rớt mạnh chỉ còn 112 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 24-2, khi đó giá xăng trong nước ở mức 25.322 đồng/lít.

Chỉ còn 3 ngày nữa, vào ngày 21-7 tới là giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh tiếp theo. Trong suốt 10 ngày qua, giá xăng nhập liên tiếp hạ giá mức kỷ lục, vì vậy giá xăng trong nước chắc chắn sẽ giảm mạnh nếu như cơ quan quản lý Nhà nước không trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng giảm mạnh nhờ vào giá dầu thô toàn cầu tiếp tục rớt dưới vùng giá dưới 100 USD/thùng. Cụ thể, sáng nay 18-7, giá dầu thô WTI trên thị trường thế giới giảm còn gần 96 USD/thùng, dầu Brent cũng về mức hơn 99 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, giá dầu hạ nhiệt vì thị trường kỳ vọng sẽ có thêm nguồn cung dầu nhờ vào chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ đến Ả Rập Xê Út.

Trung Quốc tiếp tục thực thi chính sách nghiêm ngặt chống COVID-19 khiến nhu cầu dầu giảm mạnh. Đồng thời, nỗi lo suy thoái kinh tế tiếp tục là đòn giáng mạnh lên giá dầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm