4.000 quân Nga áp sát biên giới Ukraine?

Quân đội Ukraine đưa ra tuyên bố nêu trên hai ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo Nga sẽ bố trí lại quân đội ở Crimea. Ông cũng nhấn mạnh đến tình hình khủng hoảng ở miền Đông Ukraine và sự kiện quân đội nước ngoài tập trung gần biên giới Nga. Tuyên bố này nhằm ám chỉ quân đội 15 nước thành viên NATO tham gia tập trận ở miền Tây Ukraine, trong đó có quân đội Mỹ). Đến nay NATO vẫn khăng khăng cho rằng Nga tập trung khoảng 1.000 quân ở miền Đông Ukraine và 20.000 quân giáp biên giới Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời người đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Ukraine thông báo từ nay đến cuối tháng 11, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu sẽ tăng gấp đôi số lượng quan sát viên ở Ukraine, nâng số quan sát viên ở Ukraine lên đến 500 người.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm