5 yếu tố giúp MU trở lại ngôi đầu Premier League

1. Ảnh hưởng của Paul Scholes ở tuyền giữa

Ở tuổi 37 và đã rời xa sân cỏ đến 8 tháng, ít ai dám nghĩ rằng lão tướng của MU lại có thể thi đấu hay đến như vậy kể từ ngày trở lại. Vậy mà Scholes đã hoạt động bền bỉ và rất hiệu quả suốt 648 phút sau lần tái xuất trong trận đại chiến với Man City ở vòng 3 cúp FA hồi tháng Một.

5 yếu tố giúp MU trở lại ngôi đầu Premier League ảnh 1

Sự trở lại của Scholes lại là chìa khóa cho sự sáng tạo ở tuyến giữa của “Quỷ đỏ”

Nhãn quan chiến thuật cùng khả năng điều phối thế trận của Scholes vẫn hoàn hảo như ngày nào và đó chính là điều mà các nhà ĐKVĐ nước Anh đã phải vất vã kiếm tìm suốt nửa mùa giải. Sự hiện diện của tiền vệ dày dặn kinh nghiệm này còn giúp cho cả Michael Carrick dần lấy lại phong độ đỉnh cao cùng sự ổn định cần thiết nơi tuyến giữa.

Có thể nói Scholes chính là cầu nối cho các tuyến của MU vào lúc này khi chỉ với một cú phất bóng dài chính xác ra hai biên cho các “mũi khoan” lợi hại như Ashley Young hay Nani cũng đủ khiến hàng thủ đối phương phải “náo loạn”. Bên cạnh đó, người “cận vệ già” này còn trực tiếp mang về cho đội chủ sân Old Trafford 2 bàn thắng quan trọng trong các chiến thắng trước Bolton và Norwich.

2. Niềm tin trao cho De Gea hay Evans đã được đền đáp

Sir Alex từng phải đối mặt với không ít áp lực khi vẫn một mực tin dùng thủ thành trẻ David De Gea cùng trung vệ Jonny Evans bất chấp những cú phốt đáng trách mà bộ đôi này từng gây ra. Dù vậy, có vẻ như một lần nữa con mắt tinh tường của ngài “máy sấy tóc” đã đúng khi De Gea lẫn Evans đang làm rất tốt công việc của mình thời gian qua.

Kể từ khi Anders Lindergaard phải ngồi chơi xơi nước vì chấn thương, bản hợp đồng trị giá 18 triệu bảng từ Atletico Madrid đã bất ngờ thi đấu xuất thần, trái ngược với hình ảnh của chính anh hồi đầu mùa. De Gea liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục cho MU trong các cuộc đối đầu với Chelsea, Norwich, Tottenham hay Atletico Bilbao. Trong khi đó, Evans ngày một trưởng thành với vai trò “diễn viên chính” sau khi thủ quân Nemanja Vidic phải nghỉ hết mùa bên cạnh những chấn thương liên tiếp của Rio Ferdinand để đem về sự vững chắc cho hàng thủ “Quỷ đỏ”.

3. Phong độ săn bàn ấn tượng của Rooney

5 yếu tố giúp MU trở lại ngôi đầu Premier League ảnh 2

Rooney đã có đến 26 lần lập công tính đến thời điểm này
“Gã Shrek” từng trải qua một giai đoạn “đói” bàn thắng từ 18/9 cho đến tận 10/12 năm ngoái. Tuy nhiên, khi đã “thông nòng” trở lại, rất khó để có thể ngăn Rooney ghi bàn. Chân sút người Anh đã sở hữu cho riêng mình 26 pha lập công mà trong số đó, đã một cú đúp vào lưới Manchester City, Chelsea, Liverpool, West Brom cùng các bàn thắng trước Bilbao và Tottenham chỉ tính riêng từ đầu năm 2012.

Dù đá cặp cùng Javier Hernandez hay Danny Welbeck đi nữa thì “số 10” vẫn luôn duy trì được sự nguy hiểm thường trực của mình. Không quá khi cho rằng thành bại của MU trong phần còn lại của mùa bóng sẽ phụ thuộc rất lớn vào phong độ của “sát thủ” 26 tuổi này.

4. Ashley Young bùng nổ trở lại

Sau giai đoạn thăng hoa khi mới đến Old Trafford, cựu tiền vệ Aston Villa lại sa sút không phanh dưới áp lực cùng sự cạnh tranh quá lớn ở môi trường mới. Tuy nhiên, thật may cho MU là ở giai đoạn quan trọng vừa qua, Ashley Young đã thực sự trở lại là chính mình.

Trong bối cảnh Nani thi đấu mờ nhạt còn Valencia phải làm khán giả, chính những pha đi bóng đầy lắt léo và rất “dị” của Young bên hàng lang trái mới là bài tấn công chủ đạo của “Quỷ đỏ”. Ngôi sao người Anh còn để lại dấu ấn đậm nét bằng một cú đúp rất đẹp mắt vào lưới Tottenham ngay tại White Hart Lane, giúp MU giành được 3 điểm đầy thuyết phục và cần thiết.

5. Vượt qua Tourmalet một cách hoàn hảo

5 yếu tố giúp MU trở lại ngôi đầu Premier League ảnh 3

MU đã băng qua “Tourmalet” với những kết quả đầy ấn tượng

Giới chuyên môn đã rất lo ngại rằng thầy trò Sir Alex có thể sẽ vấp ngã liên tục trước lịch thi đấu đầy gian khó như việc chinh phục ngọn đèo Tourmalet ở giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới Tour de France vừa qua. Thế nhưng, bằng bản lĩnh cùng tài thao lược của Fergie, MU đã vượt qua được giai đoạn đầy thử thách đó với những kết quả rất thuận lợi.

Việc giành đến 13/15 điểm tối đa trong 4 chuyến làm khách của Arsenal, Chelsea, Norwich, Tottenham cùng thắng lợi tại Old Trafford trước Liverpool đã giúp MU duy trì được thế song mã cùng với Man City. Thời gian tới, lịch thi đấu của “Quỷ đỏ” sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong khi đó ở nửa còn lại tại thành Manchester, hẳn Roberto Mancini đang đau đầu nghĩ cách giúp The Citizens “sống sót” trước Stoke City, Arsenal trên đất khách cùng màn so tài với Chelsea ở Etihad.

Theo GK (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm