Ông Đông cho biết hiện nay, hệ thống thú y địa phương không đồng nhất, thiếu ổn định nên công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm gặp nhiều khó khăn. 50% nhân viên thú y phường, xã không qua đào tạo chuyên môn, 30% chỉ được tập huấn sơ sài, 20% được đào tạo sơ cấp. Do thiếu chuyên môn nên không ít nhân viên thú y phường, xã không khai báo dịch bệnh xảy ra trên địa bàn; giấu dịch hoặc bán chạy gia súc, gia cầm; thậm chí không biết gia súc, gia cầm mắc bệnh gì… Chưa hết, công tác xử lý ổ dịch tại một số địa phương chưa đúng yêu cầu kỹ thuật như vứt xác gia súc, gia cầm ra môi trường tự nhiên, tiêm phòng không đúng chủng loại vaccine, bảo quản vaccine sai yêu cầu, giao vaccine cho người nuôi tự tiêm… Những điều nói trên khiến dịch bệnh lan rộng, khó kiểm soát, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi.
T. NGỌC