8 người nước ngoài thiệt mạng trong tai nạn máy bay Nga

8 người nước ngoài thiệt mạng trong tai nạn máy bay Nga ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở ngoại ô thành phố Petrozavodsk.
Chiếc máy bay Tu-134 của hãng hàng không RusAir rời Mátxcơva đi thành phố Petrozavodsk, Cộng hoà Karelia thuộc Nga, lúc 22h30 đêm qua giờ địa phương. Máy bay gặp nạn khoảng 1 giờ 10 phút sau đó trên một đường quốc lộ cách sân bay Petrozavodsk khoảng 1km.

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 44 người trong tổng số 52 người trên khoang. 8 người đã sống sót nhưng trong điều kiện nguy kịch.

Bộ các vấn đề khẩn cấp Nga đã công bố danh sách đầy đủ các hành khách trên máy bay và tên những người sống sót.

Theo đó, 8 người nước ngoài nằm trong số 44 người thiệt mạng. Họ gồm 1 người Thuỵ Điển, 1 người Hà Lan, 2 người Ukraine và một gia đình gồm 4 thành viên mang 2 quốc tịch Nga, Mỹ.

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, trong số những người thiệt mạng có hầu hết ban điều hành cấp cao của Gidropress, một chi nhánh của tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom và trọng tài bóng đá Vladimir Pettay.

Các nguồn tin cho hay trong số những người sống sót có 1 bé trai 10 tuổi, một cô bé 14 tuổi được tin là chị gái của cậu và một nữ tiếp viên.

Liên lạc radio với phi công điều khiển máy bay bị mất lúc 23h40 đêm qua.

Một đoạn video hiện trường ghi bằng điện thoại di động ngay sau vụ tai nạn cho thấy lửa cháy ngùn ngụt bốc lên từ các mảnh vỡ máy bay.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời có mưa và sương mù dày đặc.

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn nhưng Interfax dẫn lời giám đốc sân bay Petrozavodsk rằng “điều kiện thời tiết không thuận lợi” và máy bay đã hạ cánh trong sương mù dày đặc và mưa to.

Máy bay đã đâm phải một đường dây điện, gây ra mất điện. Các hệ thống dự phòng đã được bật lên nhưng quá muộn để cứu máy bay khỏi bị đâm.

Được biết, RusAir là một hãng hàng không tư nhân có trụ sở tại Mátxcơva. Hãng này chuyên thực hiện các chuyến bay thuê giữa Nga và phía đông Âu.

Cộng hoà Karelia, nằm gần biên giới Phần Lan, là một vùng dân cư thưa thớt. Nơi đây có nhiều hồ và rừng núi và là một địa điểm du lịch yêu thích của du khách Nga vào mùa hè.

Theo An Bình (Dân trí / Ria)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm