An Giang: Trưng dụng hơn 220.000 khẩu trang lậu phòng COVID-19

Ngày 25-3, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao hơn 229.840 khẩu trang y tế cho Sở Y tế tỉnh An Giang đánh giá, phân loại và sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Số khẩu trang này là tang vật trong các vụ vi phạm hành chính mà lực lượng hải quan tỉnh bắt và thu giữ được.  

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên bắt vụ buôn lậu khẩu trang qua biên giới hôm 8-3. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo Cục Hải quan tỉnh An Giang, việc bàn giao khẩu trang y tế cho Sở Y tế tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là kịp thời và thiết thực, tránh lãng phí mặt hàng y tế trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình có thông báo về việc trưng dụng mua tang vật vi phạm hành chính đang tạm giữ là loại hàng hóa thiết yếu (mặt hàng khẩu trang y tế) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm