Án khoan hồng do giảm khả năng nhận thức

Hoàng làm nghề bán dao dạo tại các chợ. Tháng 7-2011, khi đang bán dạo tại một chợ ở quận Tân Phú, Hoàng bị chị PA (một tiểu thương trong chợ) yêu cầu đi chỗ khác bán do Hoàng gây ồn ào, cản trở lưu thông. Tức giận, sẵn dao Hoàng xông vào chém chị nhưng không trúng. Hôm sau, Hoàng lại mang dao đến chém nạn nhân gây thương tật 35%.

HĐXX nhận định hành vi của Hoàng mang tính côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm xâm phạm sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, xét Hoàng phạm tội lần đầu, lại mang bệnh về thần kinh làm giảm khả năng nhận thức nên tòa phạt Hoàng mức án thấp nhất của khung hình phạt.

LP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm