1 phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ ở Bình Tân

Sáng nay, 31-1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra truy xét vụ án mạng trên địa bàn.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra vụ việc. Ảnh H. TÂM

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. (46 tuổi, quê ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu). Bà H. được xác định sống như vợ chồng cùng ông Nguyễn Văn Đấu (quê Bạc Liêu) làm thợ hồ tại căn phòng trọ trong hẻm số 17 đường Phan Đình Thông, khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Trước đó, vào chiều tối 30-1, ông Đấu về phòng trọ thì phát hiện bà H. đã tử vong trên nệm, trên người có vết thương và chảy máu; cửa phòng trọ không khóa.

Khi kiểm tra, người đàn ông phát hiện căn phòng bị xáo trộn, một số tài sản có giá trị bị mất.
Nhận được thông tin, cảnh sát nhanh chóng khám nghiệm, rà soát những mối quan hệ của nạn nhân để tìm hung thủ gây án; một con dao được thu tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là vụ giết người cướp tài sản.
Theo một nguồn tin, hiện cảnh sát đã khoanh vùng được các đối tượng tình nghi. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm