10 người đánh xóc đĩa trong xưởng thu mua phế liệu

Ngày 16-4, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp cùng Công an huyện Văn Lâm triệt phá một sới bạc giữa đại dịch COVID-19.

Theo đó, tại xưởng thu mua phế liệu của Lê Văn Thanh (36 tuổi), công an phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ ở chiếu bạc và trên người những người tham gia đánh bạc số tiền hơn 290 triệu đồng, cùng nhiều công cụ dùng để đánh bạc, điện thoại di động…

Cơ quan công an đã xác định có 10 người tham gia gá bạc và đánh bạc, trong đó có hai vợ chồng Lê Văn Thanh (chủ nhà).

Làm việc với cơ quan điều tra, cả nhóm khai nhận do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên đều nghỉ làm, rảnh rỗi, tụ tập nhau để đánh bạc.

Cũng theo công an, mỗi người tham gia đánh bạc phải nộp cho chủ nhà số tiền 500.000 đồng.

Hiện cả 10 người đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi gá bạc và đánh bạc. Đồng thời xem xét xử lý việc không thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm