141 Hà Nội bắt vụ ma túy đá lớn nhất từ khi thành lập

Gói ma túy tang vật có trọng lượng gần 300g

Gói ma túy có trọng lượng gần 300g

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 14h chiều ngày 12/5 vừa qua tại ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Lúc này, tổ công tác Y9/KH141 Công an TP Hà Nội, do trung úy CSGT Đỗ Huy Phương chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại đây.

Khi tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên khả nghi, điều khiển xe máy Dream mang BKS 31-873-V5 đang lưu thông trên đường Giải Phóng hướng đi Thanh Trì, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

ma tuy da, 141 bat ma tuy, 141 Ha Noi, ban tin 141, nhat ky 141, y9/141, ma tuy, heroin

Chiếc xe Thắng điều khiển

Khi vào đến gần chốt, nam thanh niên vùng vằng rồi bất ngờ bỏ chạy, trên đường chạy người này ném ra một bọc nilông.

Chạy được khoảng 30m, nam thanh niên bị lực lượng liên ngành truy đuổi bắt giữ và dẫn giải trở lại chốt 141.

Tại đây, nam thanh niên khai nhân thân là Lê Việt Thắng (SN 1986, nguyên quán  Thanh Hóa, hiện trú tại 6D2 TT GTVT, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

ma tuy da, 141 bat ma tuy, 141 Ha Noi, ban tin 141, nhat ky 141, y9/141, ma tuy, heroin

Đối tượng Thắng

Đấu tranh tại chỗ, Thắng khai nhận bọc nilông mà y ném ra đường là ma túy đá. Ước lượng ban đầu, số ma túy này có trọng lượng khoảng gần 300g.

Thắng khai tiếp: “Em được một người bán nước ở Tương Mai thuê chuyển gói ma túy xuống Ngọc Hồi (Thanh Trì), tiền công là 1 triệu đồng/chuyến”.

Ngoài ra, đối tượng này thừa nhận trước đó y đã vận chuyển trót lọt 3 chuyến. Thắng cũng là đối tượng vừa mãn hạn tù trở về.

ma tuy da, 141 bat ma tuy, 141 Ha Noi, ban tin 141, nhat ky 141, y9/141, ma tuy, heroin

Với vụ bắt ma túy đá này, liên ngành 141 Hà Nội đã lập chiến công lớn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma túy trên địa bàn TP.

Hiện vụ việc đang được công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra.

Theo xahoi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm